Nhóm thanh niên buôn “hàng trắng” lãnh án
Ngày 14-6, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Hồng Long Khánh (1994, trú TP Hội An, Quảng Nam); Nguyễn Hữu Công (1991), Mai Hoàng (1991), Diêu Văn Công (1985, cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, trưa ngày 3-6-2024, tại một quán bi-a ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), tổ công tác của Công an huyện Thăng Bình kiểm tra, phát hiện trong cốp xe máy của Nguyễn Hữu Công có 11 gói nhựa và 1 túi ni-lông chứa 1,831g ma túy “đá”. Công khai vừa bán 1 gói ma túy “đá” cho một “con nghiện” tại quán bi-a với giá 300.000 đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Công, Công an phát hiện, thu giữ 3 gói ni-lông có 33,046g ma túy “đá” và nhiều đồ vật có liên quan.
Tiến hành đấu tranh, Công khai nhận ma túy “đá” mua của Nguyễn Hồng Long Khánh về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Quá trình mua bán trái phép chất ma túy của Công có sự tham gia giúp sức của Mai Hoàng.
Căn cứ lời khai của Nguyễn Hữu Công, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mai Hoàng tại thị trấn Hà Lam thu giữ 1 gói nhựa bên trong có bám dính ma túy “đá” và nhiều đồ vật có liên quan. Từ chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thăng Bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Hoàng về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma tuý”.
Chiều cùng ngày, Công an huyện Thăng Bình theo dõi, khám xét khẩn cấp người và xe máy của Nguyễn Hồng Long Khánh thu giữ nhiều túi ni-lông bên trong chứa 97,152g ma túy “đá”. Tiến hành khám xét chỗ ở của Khánh tại phường Cẩm Châu (TP Hội An), Công an thu giữ 1 túi ni-lông bên trong chứa 45,394g ma túy và nhiều tang vật liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh để điều tra, làm rõ về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma tuý”.
Qua điều tra xác định, khoảng thời gian từ cuối tháng 1-2024 đến đầu tháng 6-2024, Khánh nhiều lần liên hệ với người đàn ông tên Trung (chưa rõ lai lịch) để mua ma tuý “đá”. Mỗi lần Khánh mua từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng ma túy về “chơi” và bán cho nhiều “con nghiện” trên địa bàn để kiếm lời. Nguyễn Hữu Công khai nhận mua ma tuý của Khánh 2 lần, mỗi lần 20 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Hữu Công về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho nhiều đối tượng để kiếm lời.
Là bạn nghiện, Mai Hoàng biết Nguyễn Hữu Công mua ma túy của Khánh. Để có ma túy xài, Hoàng giúp cho Nguyễn Hữu Công nhận ma túy từ Nguyễn Hồng Long Khánh và trực tiếp mua ma túy của Khánh 1 lần. Ngoài ra, vì muốn có tiền mua ma túy tiêu xài, Hoàng giúp Nguyễn Hữu Công bán ma túy đá và tự phân chia nhỏ bán lại. Thông qua mối quan hệ quen biết, Diêu Văn Công giới thiệu nhiều đối tượng nghiện liên hệ mua ma túy của Nguyễn Hữu Công. Sau đó, Nguyễn Hữu Công cho ma túy để Diêu Văn Công sử dụng và bán ma túy giá rẻ để Diêu Văn Công bán lại kiếm lời.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hồng Long Khánh 20 năm tù, Nguyễn Hữu Công 16 năm tù, Mai Hoàng 9 năm tù và Diêu Văn Công 8 năm tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
LÊ VƯƠNG